Kết quả tìm kiếm cho "xâm nhập"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4047
Trồng nấm ăn là một trong những nghề quen thuộc của nông dân An Giang. Với nhiều ưu điểm, như: Chi phí sản xuất thấp, không đòi hỏi nhiều diện tích canh tác, lợi nhuận mang lại khả quan… mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân.
Chưa bao giờ cuộc chiến đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại lại được quan tâm và nhận được sự đồng thuận như hiện nay.
Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết "THỰC HÀNH TIẾT KIỆM” của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vụ việc sản xuất và tàng trữ hơn 100 tấn tân dược, thực phẩm chức năng giả tại thị trấn Như Quỳnh (Hưng Yên) là hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm khắc về sự quản lý và trách nhiệm giám sát doanh nghiệp.
hiều 30/5, Hội thảo khoa học quốc gia “100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc” đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.
Ngày 29/5, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Tri Tôn tổ chức mở đợt cao điểm ra quân kiểm tra về gian lận thương mại và hàng giả.
Ngày 29/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, sau 1 tuần ra quân (ngày 22 đến 29/5) thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp ngành chức năng tổ chức 8 vụ kiểm tra, giám sát xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Ngày 26/5, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Thanh Sơn (Trưởng ban Chỉ đạo 389 huyện) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn huyện. Thành lập Tổ công tác thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn huyện An Phú, từ ngày 15/5 đến 15/6/2025; đồng chí Trần Thanh Sơn làm Tổ trưởng.
Loại nấm đáng sợ này có tên Aspergillus và hoàn toàn có khả năng nó sẽ mở rộng phạm vi ảnh hưởng khi thế giới đang ngày càng nóng lên.
Nâng cấp cuộc sống tiện nghi, người dân An Giang chọn sản phẩm gì?
Một nghiên cứu đột phá do các nhà khoa học tại Waipapa Taumata Rau, Đại học Auckland (New Zealand) dẫn đầu, đã khám phá ra cơ chế ánh sáng ban ngày có thể thúc đẩy khả năng của hệ miễn dịch trong việc chống lại các tác nhân gây nhiễm khuẩn.
Thời gian gần đây, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng xuất hiện khá nhiều trên thị trường, gây hoang mang, lo sợ cho người dân khi vô tình mua nhầm những mặt hàng này. Các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm minh.